Hổ phách thời khủng long tiết lộ về “quái vật xâm lăng Mặt trăng”

Một loài cổ đại mới là tổ tiên của "quái vật bất tử" tardigrade vừa được xác định trong mảnh hổ phách kỷ Phấn Trắng.

Một loài "quái vật bất tử" mới tên Aerobius dactylus vừa được các nhà khoa học xác định bên trong một mảnh hổ phách được tìm thấy ở Canada tận năm 1960.

Theo Sci-News, mảnh hổ phách được xác định là từ kỷ Phấn Trắng (145-66 triệu năm trước), còn con quái vật cổ xưa bên trong nó được xác định là thuộc loài tardigrade, những "quái vật bất tử" có thể nói là sống dai nhất địa cầu.


Loài "quái vật bất tử" mới trong miếng hổ phách - (Ảnh: Communications Biology).

Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1773, tardigrade là một nhóm động vật không xương sống cực nhỏ đa dạng, nổi tiếng với khả năng sống sót trong điều kiện khắc nghiệt.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy nó có thể tự khô lại, ngủ đông trong hàng thập kỷ khi môi trường xung quanh không còn nước, để rồi nhanh chóng sống dậy, ăn và sinh sản khi điều kiện thoải mái hơn.

Thậm chí loài này còn chịu được bức xạ tử thần trong môi trường giữa các vì sao.

Chúng cũng bị nghi ngờ rằng đang xâm lăng Mặt trăng sau khi "quá giang" tàu vũ trụ Beresheet của Israel vào năm 2019 và có thể là một số con tàu khác nữa.


Hai loài tardigrade ở Canada - (Ảnh: Franz Anthony).

Đã có ý tưởng tận dụng một số gene "bất tử" của loài này đưa vào bộ gene của con người để các phi hành gia có thể trải qua các chuyến du hành liên hành tinh mà không bị bức xạ làm hại.

Với tiềm năng lớn trong khoa học, tìm ra bí mật về sự tiến hóa của những con quái vật bé nhỏ này rất được chú trọng.

Aerobius dactylus là một phát hiện đầy thú vị.

Theo TS Javier Ortega-Hernández từ Đại học Havard (Mỹ), đồng tác giả, trong miếng hổ phách nơi loài mới lộ diện có một loài tardigrade khác là Beorn leggi với 7 móng vuốt được bảo quản tốt, cơ thể rất giống các loài hiện đại.

“Mẫu vật thứ hai, tức Aerobius dactylus, có móng vuốt dài tương tự nhau trên mỗi cặp chân đầu tiên, nhưng móng vuốt bên ngoài dài hơn trên cặp chân thứ tư” - các tác giả cho biết.

Cả hai loài đều đóng vai trò là điểm hiệu chuẩn quan trọng cho cái gọi là phân tích đồng hồ phân tử, giúp các nhà khoa học ước tính thời gian của các sự kiện tiến hóa quan trọng.

Ví dụ, những phát hiện mới nhất cho thấy rằng loài tardigrade hiện đại có thể đã phân kỳ vào kỷ Cambri hơn 500 triệu năm trước.

Nghiên cứu cũng làm sáng tỏ sự tiến hóa của khả năng "bất tử" nơi loài vật này.

Các nhà khoa học tin rằng chúng đã bắt đầu tiến hóa các khả năng thích nghi đặc biệt từ đại Cổ Sinh (542-251 triệu năm trước), thứ giúp chúng vượt qua được đại tuyệt chủng cuối kỷ Permi, cũng là thời điểm kết thúc đại Cổ Sinh.

Rõ ràng khả năng đó đã được bảo tồn và tiến hóa dần, do đó sinh vật này đã tồn tại cho đến ngày này với "chân dung" không mấy khác biệt.

Cập nhật: 26/08/2024 NLĐ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video