Hơn 400 cá thể tê giác bị sát hại

Đến nay, đã có hơn 400 cá thể tê giác bị sát hại ở Nam Phi bởi những người săn trộm.

Theo Công viên Quốc gia Nam Phi (SANparks), từ đầu năm đên nay, những người săn trộm đã giết hại 405 cá thể tê giác ở Nam Phi, tăng 21,6% so với 333 cá thể tê giác bị sát hại năm 2010.

Những cá thể tê giác bị sát hại lấy sừng phục vụ cho việc chữa bệnh ở châu Á, đặc biệt ở Trung Quốc và Việt Nam. Họ dùng sừng tê giác để chữa bệnh ung thư ngày càng phổ biến bất chấp không có bằng chứng khoa học nào, khẳng định sừng tê giác chữa được căn bệnh hiểm nghèo này.

Cũng theo SANparks, giới chức Nam Phi đã bắt được 210 người săn trộm tế giác trong năm 2011, so với 165 người bị bắt hồi năm ngoái.


Hơn 400 cá thể tê giác bị sát hại ở Nam Phi trong năm 2011.

Nguyên nhân chính dẫn đến nạn săn trộm tê giác ngày càng gia tăng là do giá của sừng tê giác gần 57.000 USD/kg, còn đắt hơn cả vàng, Quỹ Bảo tồn tê giác quốc tế cho hay.

Giới chức cũng đã nỗ lực ngăn chặn nạn săn trộm tê giác trái phép bằng cách sử dụng trực thăng, thiết bị quan sát ban đêm có tầm nhìn rộng, nhưng xem ra các biện pháp dường như vẫn bất lực trước vấn nạn săn trộm tê giác này.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video