Hòn đá chứa 30.000 viên kim cương

Hòn đá được phát hiện ở Nga chứa đến 30.000 viên kim cương nhỏ xíu bên trong, sẽ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học.


Hòn đá chứa 30.000 viên kim cương. (Ảnh: Larry Taylor)

Công ty khai thác Alrosa hôm 15/12 phát hiện hòn đá tại mỏ kim cương Udachny, Nga. Viên đá màu đỏ và màu xanh lá cây có kích thước 30mm, mật độ kim cương của nó cao hơn bình thường gấp một triệu lần.

Sau khi quét X-quang, nhóm chuyên gia phát hiện những viên kim cương bên trong hòn đá có hình dạng bát diện. Màu đỏ và màu xanh lá cây xuất phát từ tinh thể lớn hơn như garnet, olivin và pyroxen. Dữ liệu kiểm tra cũng cho thấy kim cương kết tinh từ chất lỏng thoát ra ở vỏ đại dương của Trái Đất và có thể chứa một loại đá có tỷ trọng nặng gọi là periodtite.

"Điều hấp dẫn tôi là có tới 30.000 viên kim cương nhỏ, khối bát diện hoàn hảo chứ không phải một viên kim cương lớn", Larry Taylor, nhà địa chất tại Đại học Tennessee, Knoxville, Mỹ nói.

Theo Mining Global, những viên kim cương trong hòn đá quá nhỏ nên không thể được dùng làm đá quý. Thay vào đó, nó được tặng cho Viện Hàn lâm Khoa học Nga để phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video