Hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới thách thức những ai gan dạ nhất

Hòn đảo hẻo lánh ở Myanmar ẩn chứa nguy hiểm khiến bất cứ du khách nào cũng phải kinh hãi.

Một số hòn đảo trên thế giới được coi là nguy hiểm vì chứa đầy phóng xạ, dòng hải lưu có thể đe dọa tới tính mạng con người, hay người bản địa không hiếu khách. Nhưng hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới có lẽ nằm ở Myanmar.


Hòn đảo Ramree có phong cảnh nguyên sơ và yên tĩnh.


Mối nguy hiểm đáng sợ nhất trên đảo Ramree là cá sấu nước mặn.

Khu rừng hẻo lánh trên hòn đảo Ramree ở Myanmar là nơi kẻ thủ đáng sợ nhất của con người đang sinh sống. Loài cá sấu nước mặn ở đây có thể nặng tới 1.000kg và dài 7m. Theo tạp chí National Geographic, đây là loài động vật ăn thịt người nhiều nhất trong tự nhiên.

Trong cuộc chiến trên đảo Ramree vào năm 1945, các binh sĩ Anh đã lùa một nhóm binh sĩ Nhật Bản vào rừng sâu. Sau đó, chỉ 500 trong số 1.000 chiến binh Nhật Bản ra khỏi rừng từ phía bên kia và số còn lại được cho là bị cá sấu ăn thịt.

Sự việc hiện vẫn được ghi trong Sách kỷ lục thế giới Guinness với kỷ lục “nhiều người chết nhất trong một vụ cá sấu tấn công”.

Bởi vậy, du khách và người dân địa phương được khuyến cáo không nên đặt chân tới hòn đảo Ramree.

Cập nhật: 16/03/2018 Theo Dân Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video