Hợp chất mới đưa DNA vào nhân tế bào tổn thương

Các nhà khoa học thuộc Cục điều phối nghiên cứu châu Âu (EUREKA) vừa nghiên cứu thành công hợp chất mới có thể mang DNA.


DNA. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Liệu pháp gen là việc đưa thông tin di truyền mới vào nhân tế bào bị tổn thương hoặc nhân tế bào của người bệnh để tái lập trình tế bào, qua đó giúp phục hồi tế bào bị tổn thương.

Hiện tại, giới khoa học khi tiến hành liệu pháp gen thường sử dụng virus, retrovirus, non-virus và thuốc thử tổng hợp làm vật truyền tải để đưa vào trong gen. Tuy nhiên, các phương pháp này đều cho hiệu quả không cao và tồn tại nhiều rủi ro.

Khác với các phương pháp trên, các nhà khoa học thuộc EUREKA đã nghiên cứu một loại hợp chất mới có thể đưa DNA vào trong nhân tế bào với hiệu quả rất cao, hơn nữa rất dễ dàng sản xuất hàng loạt.

Việc ra đời hợp chất mới này có ý nghĩa quan trọng giúp giới khoa học lần đầu tiên cho ra đời thuốc thử mới mang gen DNA và các loại thuốc dùng trong liệu pháp gen.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video