HP giới thiệu màn hình cảm ứng

Công nghệ màn hình cảm ứng đã được tích hợp vào sản phẩm iPhone mà Apple dự định tung ra thị trường vào tháng 6/2007. Một câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu cuối cùng công nghệ đó có trở thành một chuẩn giao diện cho thế hệ máy tính mới.

Tuy không nổi đình đám, nhưng HP đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời, đó là mẫu màn hình TouchSmart IQ770 trị giá 1.800 USD dành cho máy tính để bàn, cho phép những người sử dụng dùng ngón tay của họ hoặc một chiếc bút điện đi kèm để gọi ra những bức ảnh, bài hát và viết lại những ghi chú trên diện tích màn hình 19 inch.

Chiếc máy tính sử dụng màn hình này vẫn có thể được điều khiển bằng chuột và bàn phím theo cách thông thường. HP coi đó như là loại máy tính nhà bếp, có thể thay thế cho một máy tính truyền thống, TV và bảng thông báo.

Nhà phân tích Sam Bhavnani của Current Analysis cho biết HP là hãng đầu tiên đưa ra loại màn hình chạm trong số các nhà sản xuất máy tính hàng đầu, điều đó có thể là sự mở đầu cho cuộc cách mạng thiết bị tin học. Tuy nhiên, giá thành của nó còn khá đắt cho một phương tiện được sử dụng hàng ngày và phần mềm của nó cần được cải tiến để loại trừ những lỗi xuất hiện khi vận hành.

Vũ Anh Tú

Theo TechWeb, VTC
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video