Indonesia: Hơn 200 người thương vong do động đất

Giới chức Indonesia cho biết trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở tỉnh Aceh của nước này vào chiều 2/7 đã cướp đi sinh mạng 11 người và làm hơn 200 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà bị hư hại trên toàn tỉnh này.

Trận động đất đã khiến một nhà thờ Hồi giáo tại Aceh bị sập khi đang trong buổi tụng kinh, làm 6 trẻ em thiệt mạng và 14 em khác mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo giám đốc cơ quan kiểm soát thiên tai địa phương Subhan Sahara, đội cứu hộ của tỉnh này đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các nạn nhân và cơ hội sống sót của các em nhỏ này rất mong manh.

Ngoài ra, động đất làm hàng trăm người bị thương và biến nhiều ngôi nhà thành đống gạch vụn, gây ra hàng loạt vụ lở đất và tàn phá hệ thống giao thông.

Hai dư chấn hơn 5 độ Richter đã xảy ra khi cảnh sát và quân đội đang tìm cách tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Tỉnh Aceh của Indonesia thường xuyên phải hứng chịu động đất. Tháng 12/2004, một trận động đất mạnh gây sóng thần đã làm thiệt mạng 170.000 người ở tỉnh này và hàng chục nghìn người khác ở các nước xung quanh Ấn Độ Dương.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), vào tối 2/7, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã làm rung chuyển phía Bắc đảo Sumatra của Indonesia.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 24,2km, ban đầu được xác định ở vị trí 4,7006 độ vĩ Bắc và 96,7658 độ kinh Đông.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video