Kền kền gia nhập lực lượng cảnh sát Đức

Cảnh sát Đức sẽ sử dụng kền kền để xác định vị trí của tử thi tại những nơi mà chó nghiệp vụ không thể tới.

Kền kền có khả năng phát hiện mùi thịt thối từ độ cao tới 1.000 m. Ảnh: theragens.com.

Với khứu giác siêu nhạy, kền kền có thể phát hiện mùi của thịt thối khi chúng đang bay ở độ cao tới gần 1.000 m. Chúng cũng có thể phát hiện những xác chết bị vùi sâu trong rừng hay đầm lầy.

Telegraph cho biết, lực lượng cảnh sát Đức sẽ huấn luyện những con kền kền để tìm kiếm xác thối. Trước khi cho lũ chim tìm kiếm tử thi họ sẽ gắn thiết bị định vị toàn cầu lên cơ thể chúng để theo dõi. Hiện tại cảnh sát đang huấn luyện Sherlock, tên của con kền kền đầu tiên.

Rainer Herrmann, một cảnh sát, nói: "Một đồng nghiệp của chúng tôi nảy ra ý định sử dụng kền kền để tìm kiếm người chết sau khi xem một chương trình về thiên nhiên".

Herrman khẳng định nếu kền kền phục vụ cảnh sát, việc tìm kiếm tử thi sẽ trở nên nhanh hơn vì kền kền có thể phát hiện mùi thịt thối trên khu vực rộng lớn hơn nhiều so với chó. Ngoài ra chúng còn có thể bay tới những nơi rất xa mà chó nghiệp vụ không thể tới.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video