Kết thúc chuyến bay mô phỏng 520 ngày tới sao Hỏa

Theo Reuters, 6 thành viên trong phi hành đoàn quốc tế ngày 4/11 đã xuất hiện từ một cơ sở nghiên cứu vũ trụ của Moscow sau khi trải qua 520 ngày sống biệt lập trong khuôn khổ dự án mô phỏng một chuyến bay thật tới sao Hỏa trị giá 15 triệu USD.


Các thành viên của đoàn phi hành Mars500 nói chuyện với các nhà báo sau khi rời khỏi phi thuyền mô phỏng ở Moscow hôm 4/11/11

Từ tháng 6/2010, phi hành đoàn này được đưa vào sống trong 4 module khép kín mô phỏng các tác động về tâm lý và sinh lý của quá trình du hành liên hành tinh, ngoại trừ trạng thái phi trọng lượng.

Bước ra từ con tàu vũ trụ mô phỏng, phi hành đoàn, gồm các thành viên của châu Âu, Nga và Trung Quốc, trông có vẻ xanh xao nhưng vẫn khỏe mạnh. Trong thời gian điều chỉnh cho thích nghi với cuộc sống bên ngoài, họ sẽ trải qua vài ngày kiểm tra sức khỏe.

Trong 520 ngày qua, phi hành đoàn này chỉ ăn thực phẩm đóng hộp và chỉ được phép liên lạc với thế giới bên ngoài qua email thường bị trì hoãn và hay bị gián đoạn để sao cho giống với một chuyến bay thực sự.

Các nhà nghiên cứu hy vọng cuộc thử nghiệm sẽ mang lại những kiến thức quý báu về cách thức thực hiện một chuyến bay thật tới sao Hỏa.

Theo Reuters,Vietnam +
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video