Khai quật được hộp sọ và xương khổng lồ của voi ma mút 13.600 năm tuổi

Một nhóm các nhà khảo cổ học gần đây đã khai quật được những chiếc xương voi ma mút đầu tiên được bảo quản tốt ở bang Iowa, bao gồm cả hộp sọ của loài động vật thời tiền sử này.

Các nhà nghiên cứu đã khai quật được hộp sọ của voi ma mút được bảo quản tốt, có niên đại khoảng 13.600 năm tuổi tại một con lạch ở bang Iowa, Mỹ. Đây là hộp sọ đầu tiên được tìm thấy ở tiểu bang này.


Một nhà khảo cổ học của Đại học Iowa đang cẩn thận khai quật hộp sọ voi ma mút. (Nguồn ảnh: Kirk Murray, Đại học Iowa).

Phát hiện này diễn ra hai năm sau khi cư dân của Quận Wayne, ở phía nam tiểu bang, báo cáo tìm thấy một chiếc xương cực dài nhô ra từ con lạch. Vào thời điểm đó, các nhà khảo cổ học đã kiểm tra chiếc xương và xác định đó là xương đùi của voi ma mút. Điều này đã làm tăng sự quan tâm của họ và khiến họ tiếp tục khai quật địa điểm này với hy vọng phát hiện thêm về loài động vật này.

Hiện nay, các nhà khoa học đã tiết lộ rằng, địa điểm này lưu giữ một hộp sọ khổng lồ với ngà vẫn còn nguyên và các xương khác có thể thuộc về cùng một loài động vật thời tiền sử. Các nhà nghiên cứu vẫn đang làm việc để xác định xem con voi ma mút có chết dưới tay con người hay con người có can thiệp theo bất kỳ cách nào vào xác chết hay không.

Voi ma mút châu Mỹ (Mammut americanum) là loài động vật có vú lớn, hiện đã tuyệt chủng, có họ với voi và voi ma mút. Chúng phân bố rộng rãi khắp Bắc Mỹ từ Alaska ngày nay đến miền trung Mexico từ 3,5 triệu đến 13.000 năm trước. Chúng đã tuyệt chủng ngay trước khi kết thúc kỷ băng hà cuối cùng vào khoảng 11.700 năm trước do khí hậu ấm lên và sự săn mồi của con người, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên San Diego. Voi ma mút nhỏ hơn voi ma mút lông (Mammuthus primigenius), nặng khoảng 6 tấn.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng cacbon phóng xạ để xác định chính xác tuổi của hộp sọ. Kết quả cho thấy, loài vật này sống cùng thời với một số người Mỹ đầu tiên sinh sống tại khu vực này, làm dấy lên khả năng loài vật này có thể đã tương tác với con người.

Nghiên cứu sâu hơn đang được tiến hành để xác định xem con người có thể đã gửi xương mastodon vào con lạch này hay không. Các nhà khảo cổ học sẽ trao tặng bộ xương này cho Bảo tàng Prairie Trails ở Corydon, Iowa, để trưng bày trong một cuộc triển lãm mới.

Cập nhật: 21/08/2024 Tiền Phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video