Khám phá cây nhiều phụ nữ Ấn Độ dùng tự tử, có ở Việt Nam

Cây mướp sát vàng được mệnh danh là “cây tự tử” ở Ấn Độ vì nhiều phụ nữ ở đây đã ăn quả của chúng để tự vẫn.


Cây mướp sát vàng.

Cây mướp sát vàng phân bố ở Trung Quốc, Ấn Độ, Ðài Loan, Campuchia, Indonesia. Ở nước ta, cây mướp sát vàng tương đối hiếm. Chúng mọc ở Ninh Bình và vùng hải đảo, bờ biển từ Quảng Trị tới Kiên Giang.

Hạt của cây mướp sát vàng rất độc. Vì vậy mà ở Ấn Độ, nhiều phụ nữ đã ăn quả mướp sát vàng để tự tử. Thậm chí, các nhà khoa học còn tin rằng mướp sát vàng là loại cây được dùng nhiều nhất để tự tử.

Người ăn phải hạt của cây mướp sát vàng sẽ tử vong sau 6 giờ. Điều đáng nói là hiện chưa có thuốc giải khi trúng phải độc của cây mướp sát vàng.

Cây mướp sát vàng có hoa màu trắng rất thơm, lá mọc so le. Cây ra hoa từ tháng 3- tháng 5, ra quả từ tháng 6 - tháng 8. Đặc biệt, toàn thần cây mướp sát vàng là nhựa màu trắng nhưng khi gặp axit sẽ chuyển thành màu xanh lục.

Cập nhật: 30/05/2018 Theo kienthuc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video