Khánh Hòa: Hồi sinh thành công rạn san hô Hòn Lao

Trong những năm qua, Công ty du lịch Long Phú, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực triển khai các biện pháp khôi phục, tái tạo và bảo vệ rạn san hô Hòn Lao, nhờ đó rạn san hô này đã dần hồi sinh và phát triển lên 4 ha, gần với nguyên trạng ban đầu, thu hút nhiều loài sinh vật biển đến sinh sống, nhất là các loài cá cảnh.

Rạn san hô phát triển, là nơi cư trú và cung cấp dinh dưỡng cho nhiều loài sinh vật biển có giá trị (Ảnh minh họa: vnagency)
Đảo Hòn Lao, còn được gọi là đảo Khỉ, thuộc vùng biển Nha Trang, có diện tích 33 ha. Sát chân đảo về phía Đông có một rạn san hô nguyên sinh khá lớn, là nơi cư trú lý tưởng của các loài sinh vật biển.

Trước năm 1996, nạn khai thác san hô cảnh làm nguyên liệu chế tạo hàng mỹ nghệ và tình trạng đánh mìn bắt cá, khai thác cá cảnh...của ngư dân đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái của rạn san hô này.

Từ cuối tháng 8 đến nay, Công ty du lịch Long Phú đã triển khai thí điểm chương trình lặn biển, khám phá nét độc đáo của rạn san hô Hòn Lao, kết hợp với các hoạt động vui chơi, giải trí và tham quan trên đảo, thu hút nhiều khách du lịch tham gia.

 

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video