Khỉ đầu chó thoát khỏi hàm cá sấu

Đang uống nước ở đầm lầy, một con khỉ đầu chó bị cá sấu giơ hàm răng gớm ghiếc ngoạm lấy, nhưng khỉ chống cự quyết liệt.

Ngoài đàn khỉ đầu chó, còn có nhiều loài động vật khác tới đầm lầy để uống nước. Do nước khá cạn nên chúng phải uống gần những con cá sấu. Một con cá sấu nhanh chóng ngoạm chặt đầu con khỉ. Tất cả muông thú chạy tán loạn, chỉ có một con khỉ cùng đàn cố gắng giúp bạn.

Sau một hồi chiến đấu dũng cảm với kẻ ăn thịt, con khỉ thoát khỏi hàm cá sấu và trở về với đàn.

Khỉ đầu chó (Cercopithecidae) là một họ khỉ gồm 5 loài sống ở châu Á và châu Phi. Chúng có đầu lớn và chiếc mõm dài giống loài chó. Khỉ đầu chó di chuyển bằng cả 4 chi. Chúng có trọng lượng 14-40 kg và chiều dài thân từ 45 tới 70 cm. Nếu tính cả đuôi thì khỉ đầu chó dài 50-115 cm. Chúng chủ yếu sinh sống ở những đồng cỏ bằng phẳng hoặc núi đá và ăn cả động vật lẫn thực vật.

Cực kỳ thông minh và có tính xã hội cao, khỉ đầu chó sống và di chuyển theo đàn. Chúng liên lạc với nhau bằng tiếng kêu. Với những chiếc răng lớn và các chi khỏe, khỉ đầu chó là đối thủ đáng gờm đối với phần lớn động vật có cùng kích thước với chúng.

http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2009/10/3BA15
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video