Không có hoóc môn giới tính vẫn... sinh con

Một phụ nữ Ấn Độ 25 tuổi đã sinh hạ con gái trong một tình huống được xem là cực kỳ đặc biệt: cô đã bị cắt bỏ tuyến yên - bộ phận chi phối sự phát triển giới tính - do có u. Cô đã trải qua ca thụ tinh trong tử cung tại một bệnh viện ở thành phố Madurai, miền nam Ấn Độ.

V Sunitha, bác sĩ tại Bệnh viện Vikram ở Madurai, mô tả ca sinh nở này là hiếm nhất trong các trường hợp hiếm gặp.

Một cặp mẹ con người Ấn Độ. (Ảnh: delhi-ivf.com, VNE)

Tuyến yên là một cơ quan nhỏ nằm ở đáy não, có vai trò sản xuất ra các hoóc môn chi phối đến sự tăng trưởng và thành thục về giới tính. Ở người phụ nữ này, tuyến yên đã bị cắt bỏ vào năm 2002.

Thông thường, những phụ nữ như vậy không thụ thai được do cơ thể không sản xuất đủ các hoóc môn trong tử cung giúp ích trong quá trình thụ tinh và duy trì trạng thái mang bầu. Ngay cả nếu có thai, họ cũng thường bị sẩy do các cơn co sớm, hoặc bé sẽ bị chết lưu.

Người phụ nữ nói trên nhập viện vào tháng 10/2006, và không có kinh nguyệt.

Cô đã trải qua các kiểm tra hoóc môn và được thụ tinh trong tử cung, trước khi được kiểm soát suốt thai kỳ bằng một loạt thiết bị siêu âm và phân tích hoóc môn.

"Sau 37 tuần, chúng tôi đã tiến hành mổ sinh và lấy ra một bé gái khoẻ mạnh nặng 2,3 kg hồi tuần trước. Giờ đây cả hai mẹ con đều an toàn", Sunitha nói.

T. An

Theo Tân Hoa Xã, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video