Kiểm tra được 3.500 lỗi di truyền của trẻ trước khi sinh

Một nhóm các nhà khoa học tại ĐH Washington (Mỹ) cho biết có thể phát hiện 3.500 lỗi di truyền của thai nhi ở tuần thứ 18 qua máu của mẹ và nước bọt của cha.

Với các phương pháp hiện tại, bác sỹ chỉ có thể phát hiện một số khiếm khuyết gene trên quy mô lớn trong đó có hội chứng Down, bệnh xơ-nang và chứng loạn dưỡng cơ. Những lỗi di truyền này thường chỉ được kiểm tra khi bác sỹ nghi ngờ khả năng đứa trẻ có thể thừa hưởng từ cha mẹ.

Tuy nhiên, bằng cách lập bản đồ di truyền của thai nhi thông qua DNA tự do trong máu của người mẹ và DNA trong nước bọt của người cha, các nhà khoa học có thể tái tạo toàn bộ mã di truyền của đứa trẻ từ đó xác định phát sinh của những di truyền đột biến tự phát có tên “De-novo”, một dạng đột biến chịu trách nhiệm cho phần lớn các khuyết tật di truyền trong đó có bệnh tự kỷ và tâm thần phân liệt.

Trong thí nghiệm, các nhà khoa học nhận thấy phương pháp này có thể chẩn đoán chính xác 39 trong tổng số 44 đột biến gene ở em bé ở tuần thứ 18 và sau 18 tuần tuổi.

Mặc dù kỹ thuật mới là bước tiến lớn của ngành y khoa song lại đặt ra câu hỏi liên quan đến đạo đức cho rằng sẽ làm gia tăng nạn nạo phá thai, các nhà khoa học cho biết.

Tham khảo: Telegraph

Theo Đất Việt, Telegraph
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video