Làm sếp hay không là do gene

Một gene trong cơ thể quyết định việc chúng ta trở thành nhà lãnh đạo hay chỉ làm theo mệnh lệnh của người khác.

Một nhóm chuyên gia của Đại học London tại Anh phân tích gene của hơn 4.000 người để tìm hiểu mối liên quan giữa bản đồ gene và khả năng lãnh đạo, tạp chí Leadership Quarterly đưa tin.

"Chúng tôi phát hiện một gene quyết định khả năng lãnh đạo của mỗi con người. Gene đó mang tên rs4950. Sự tồn tại của nó giải thích hiện tượng khả năng lãnh đạo truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau", tiến sĩ Jan-Emmanuel De Neve, trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu.


Thủ tướng Australia, bà Julia Gillard. (Ảnh: Sydney Star Observer)

Song De Neve nói thêm rằng rs4950 tồn tại trong cơ thể của khoảng một nửa dân số thế giới. Vì thế nó chỉ là điều kiện cần, chứ không phải điều kiện đủ, để trở thành nhà lãnh đạo hay quản lý. Môi trường sống, kinh nghiệm và các yếu tố ngoại cảnh khác cũng đóng vai trò quan trọng đối với khả năng dẫn dắt người khác.

Nhóm nghiên cứu cho rằng nếu những người có bản tính tàn bạo, ảo tưởng và kiêu ngạo sở hữu gene rs4950, họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo đáng sợ đối với lịch sử, giống như trùm phát xít Đức Adolf Hitler. Họ cũng dự đoán rằng, trong tương lai các công ty có thể yêu cầu các ứng cử viên tìm việc cung cấp thông tin về gene để nhà tuyển dụng xác định những người có khả năng trở thành nhà quản lý.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video