Loài ếch giao phối không cần tiếp xúc cơ thể

Các chuyên gia phát hiện tư thế giao phối mới độc đáo ở loài ếch đêm Bombay tại Ấn Độ, trong đó thay vì ôm chặt bạn tình, con đực đứng dạng chân bên trên con cái.

Theo Mirror, tư thế giao phối mới phát hiện chỉ tồn tại ở ếch đêm Bombay, khiến chúng trở nên khác biệt với 6.650 loài ếch và cóc trên khắp thế giới. Loài ếch có tên khoa học Nyctibatrachus humayuni này là động vật đặc hữu ở khu đa dạng sinh quyển Western Ghats của Ấn Độ. Chúng sở hữu lớp da nhăn nheo, lốm đốm và các chi ngắn, mập.


Ếch đêm Bombay đang giao phối. (Ảnh: SD Biju).

Ếch bay Ấn Độ nằm trong một nhóm ếch cổ đại phân hóa cách đây 70 - 80 triệu năm và thường được bắt gặp ở những dòng suối lúc hoàng hôn khi chúng gọi bạn tình vào mùa sinh sản.

Một nhóm nhà khoa học ở Đại học Delhi, Bangalore và Đại học Minnesota, Mỹ, phát hiện phương pháp giao phối kỳ lạ ở ếch đêm Bombay trong cuộc khảo sát kéo dài hơn 40 đêm ở Western Ghats từ năm 2010 đến 2012.

Trong phát hiện công bố hôm qua trên tạp chí PeerJ, nhóm nghiên cứu gọi tư thế giao phối mới là "đứng dạng trên lưng" (dorsal straddle), do con đực đứng dạng trên lưng con cái với chi trước bám chặt hoặc tì vào cành lá làm điểm tựa. Tư thế này rất khác lạ bởi phần lớn ếch đực thường ôm chặt con cái trong lúc giao phối.

Con đực phóng tinh trùng lên lưng con cái trước khi rời đi. Sau đó, con cái đẻ trứng và những quả trứng được thụ tinh bởi tinh trùng nhỏ xuống từ lưng nó. Cơ thể con đực và con cái không có sự tiếp xúc trực tiếp trong suốt quá trình đẻ trứng và thụ tinh.

Ở các loài ếch khác, ếch cái luôn đẻ trứng trong khi con đực ôm chặt nó và phóng tinh trùng để thụ tinh cho trứng.

Ngoài ra, ếch đêm Bombay cái chuyên gọi bạn tình trong mùa sinh sản. Các nhà nghiên cứu chỉ bắt gặp hành vi này ở 25 loài ếch trên khắp thế giới, bởi phần lớn ếch đực thường chủ động thu hút bạn tình.

Cập nhật: 15/06/2016 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video