Loài khủng long có xương sọ dày như giáp tăng

Khủng long Moschops capensis có xương sọ dày như giáp tăng để bảo vệ bộ não trước sở thích đâm đầu vào vạn vật của chúng.

Nhà khoa học Julien Benoit của Đại học Witwatersrand, Nam Phi trong nghiên cứu mới cho biết xương sọ dày, phẳng và dài của loài Moschops capensis là kết quả tiến hóa của hành vi đâm đầu vào vật thể ở loài này, BGR ngày 11/8 đưa tin.


Khủng long Moschops capensis được cho có sở thích đâm đầu vào vạn vật. (Ảnh: Alex Bernardini).

Moschops sống cách đây khoảng 260 triệu năm, dài khoảng 2,7-5m, có bộ não nhỏ, được cho là loài ăn cỏ và thích đâm đầu vào vạn vật. Hóa thạch của Moschops capensis được phát hiện ở cả Nam Phi và Nga.

Sử dụng công nghệ quét ảnh hiện đại trên xương sọ hóa thạch, các nhà khoa học phát hiện vòm sọ của loài này đặc biệt dày. "Chiếc mũ bảo hiểm tự nhiên này có thể dày đến 15cm, tương đương giáp bảo vệ xe tăng", Benoit cho biết.

Theo giả thuyết của các nhà nghiên cứu, phần xương dày giúp loài này bảo vệ bộ não và các giác quan trước những cú đâm đầu giữa các con đực khi tranh bạn tình hay bảo vệ lãnh thổ. Quá trình tiến hóa do vậy tạo ra loài vật có dáng đứng vững chắc, mặt trông ngốc nghếch và xương sọ được sinh ra để đối đầu.

Cập nhật: 14/08/2017 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video