Loài ký sinh trùng truyền bệnh tình dục cho hàng trăm triệu người

Ký sinh trùng Trichomonas vaginalis gây bệnh tình dục được phát hiện cách đây gần 200 năm, đến nay tỷ lệ lây nhiễm vẫn cao.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Học, Phòng khám Nam học - Tình dục, Khoa Tiết niệu Nam học, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết y văn thế giới ghi nhận loại ký sinh trùng gây bệnh lan truyền qua đường tình dục phổ biến nhất là Trichomonas vaginalis, gọi tắt là “trich” hoặc T. vaginalis. Đây là loài ký sinh trùng đơn bào.

Hầu hết đàn ông nhiễm T. vaginalis không biểu hiện triệu chứng nhưng họ sẽ truyền bệnh cho bạn tình. Triệu chứng thường gặp là cảm giác kích thích ở niệu đạo, tiết dịch niệu đạo, tiểu đau hoặc xuất tinh đau. Phụ nữ nhiễm T. vaginalis thường ra huyết trắng ngả vàng hoặc xanh nhạt, có mùi hôi, cảm thấy kích thích vùng sinh dục, tiểu gắt. Một số bệnh nhân khác có biểu hiện nhẹ hơn hoặc không có triệu chứng.


Hầu hết đàn ông nhiễm T. vaginalis không biểu hiện triệu chứng nhưng họ sẽ truyền bệnh cho bạn tình. (Ảnh minh họa: Health).

Nghiên cứu cho thấy đường lan truyền chủ yếu của Trichomonas vaginalis là quan hệ tình dục với người đã nhiễm ký sinh trùng này. Nếu không được điều trị đúng đắn, bệnh có thể gây đau vùng chậu mạn tính ở phụ nữ và viêm niệu đạo không do lậu cho nam giới.

Nhà khoa học Donne đã tìm ra dấu vết của ký sinh trùng Trichomonas vaginalis từ năm 1836. Đến nay tỷ lệ lây nhiễm do T. vaginalis vẫn ở mức cao do hầu hết người mắc bệnh không phát hiện sớm để điều trị nên tiếp tục truyền cho bạn tình.

Thống kê năm 2007 tại Mỹ ghi nhận T. vaginalis chiếm 1/3 số ca bệnh lan truyền qua đường tình dục. Trung bình mỗi năm có 7,4 triệu bệnh nhân mới được ghi nhận, theo Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC). Một nghiên cứu khác ước tính thế giới có khoảng 170 triệu người nhiễm ký sinh trùng T. vaginalis trong suốt cuộc đời, tức cứ 4 người sẽ có một trường hợp mắc.

Theo bác sĩ Học, bệnh T. vaginalis có thể điều trị thành công bằng một liều kháng sinh dùng đường uống dựa trên chỉ định của bác sĩ. Vì có nguy cơ tái nhiễm, tất cả bạn tình của bệnh nhân cũng phải được điều trị tương tự. Thuốc này không dùng cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Nếu triệu chứng kéo dài, bệnh nhân cần dùng kháng sinh liều cao hơn.

Cập nhật: 24/10/2018 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video