Loài nhím kỳ lạ, mõm dài ngoằng, người đầy màu mè

Loài nhím kỳ lạ này sở hữu bộ lông đặc biệt có thể giúp chúng giao tiếp bằng cách chà sát lông với nhau trong bóng tối. Gai xung quanh cổ của loài động vật này có độc, được sử dụng làm vũ khí tấn công.


Loài nhím kỳ lạ này là nhím sọc, có bộ lông màu đen với các sọc dọc màu vàng lưng rất nổi bật, các chi và mõm dài. Chiều dài thân tối đa có thể đạt được từ 23cm - 27cm. (Ảnh ytimg).


Loài nhím sọc sở hữu các gai xung quanh cổ có độc, được chúng sử dụng làm vũ khí tấn công. (Ảnh wikimedia).


Thức ăn của nhím sọc bao gồm côn trùng, sâu bọ gây hại và các loài lưỡng cư nhỏ. (Ảnh tumblr).


Vì vậy mà nhím sọc được xem là loài động vật kiểm soát dịch bệnh của các khu vườn tự nhiên. (Ảnh scribol).


Nhím sọc có nguồn gốc châu Phi, thường sinh sống ở rừng nhiệt đới phía bắc và phía đông của Madagascar. (Ảnh amazonaws).


Nhím sọc là loài động vật hoạt động về đêm. Mỗi ngày chúng dành 3 - 4 tiếng để kiếm ăn, thời gian còn lại dùng để ngủ. (Ảnh pinimg).


Đặc biệt, nhím sọc là loài động vật có vú duy nhất tạo ra được giai điệu - việc làm mà thường chỉ có côn trùng làm được. (Ảnh animalbliss).

Cập nhật: 02/05/2018 Theo khoeplus24h
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video