Malaysia tuyên bố thoát khỏi cúm gia cầm

Malaysia vừa ra thông báo cho biết nước này đã không còn dịch cúm gia cầm sau đợt dịch cuối cùng tại một làng ở bang Selangor.

Bộ trưởng Nông nghiệp và công nghiệp nông sinh học Muhyiddin Yassin cho hay, việc theo dõi và xét nghiệm tiến hành ba tháng trước đây đã đáp ứng được các điều kiện Tổ chức thế giới về sức khoẻ loài vật (OIE) đặt ra và cho thấy virus H5N1 không còn hiện diện tại quốc gia này.

Báo cáo cuối cùng về vấn đề này đã được gửi tới Tổ chức thế giới về sức khoẻ loài vật hôm 09/09. "Chúng tôi đã chuyển vấn đề tới OIE và được cơ quan này bật đèn xanh cho việc thông báo rằng Malaysia đã thoát khỏi cúm gia cầm", hãng tin Bernama trích lời ông Muhyiddin nói.

Chính phủ Malaysia đã cố gắng thoát khỏi căn bệnh trên vào cuối năm 2005 và giữa năm 2006 nhưng ngày 5/6 lại phát hiện ra ổ dịch mới với 65 con gà của một người dân đột nhiên chết. Tổng số 4.226 con gà, vịt và nhiều loại chim khác đã bị giết khi dịch bùng phát. Chính phủ đã phải bồi thường 11.141 USD cho chủ các vật nuôi, ông Muhyiddin nói.

Malaysia hiện vẫn áp dụng các biện pháp phòng ngừa cúm gia cầm, vốn đang hoành hành tại một số quốc gia láng giềng. Chính phủ Malaysia đã cấm nhập gà, vịt và nhiều loại chim cũng như các sản phẩm sống từ những nước có cúm gà, tăng cường kiểm tra tại các điểm kiểm soát ở biên giới và tiếp tục kiểm tra trên toàn quốc.

Hoài Linh

Theo Xinhua, Malaysia Star, VietNamNet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video