Mỹ đang lạnh nhất hành tinh, hơn cả Nam Cực và Siberia

Theo Sky News, nhiệt độ một số khu vực tại nước Mỹ đang ở mức lạnh nhất trên hành tinh.

Cùng với gió và các yếu tố khác, nhiệt độ được dự đoán hạ xuống -73 độ C ở một địa điểm tại New Hampshire.

Ngày 6/1, nhiệt độ tụt xuống -39 độ C tại Canada và khi có gió lạnh là khoảng -69 độ C. Trong khi đó, nhiều mức nhiệt thấp nhất được ghi lại ở Eureka, Nunavu tại Canada và Jakutsk, Nga nhưng những địa điểm này được dự đoán không có gió lạnh.


Bão tuyết đang hoành hành tại Mỹ.

Nhiều vùng khác của New England cũng lạnh kỉ lục, Burlington, Vermont lạnh -18,3 độ C, -12,2 độ C hoặc xuống thấp tới khoảng -30 độ C nếu có gió.

Nhiệt độ nhiều nơi thấp đến nỗi các cơ quan chức năng phải cảnh báo người dân da của họ có thể bị băng giá nếu tiếp xúc với bên ngoài chỉ trong khoảng 10 phút. Thời tiết khắc nghiệt mang đến bão tuyết và ngập lụt, hàng nghìn chuyến bay bị hoãn và sân bay ở một số khu vực hỗn loạn, nhiều cơ sở công cộng bị đóng cửa.

Chỉ tính riêng tại Mỹ có ít nhất 19 người thiệt mạng, nhiều trong số đó liên quan đến các vụ đâm xe do điều kiện thời tiết.

Ngoài ra, băng đá có thể lan rộng trong tuần tới, trung tâm thời tiết Mỹ cho biết. Trong khi đó, một kỉ lục nóng lại được xác lập ở Australia trong vòng 80 năm ở 47,3 độ C.

Cập nhật: 08/01/2018 Theo VTC
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video