Cuối tuần miền Bắc lại đón không khí lạnh

  •  
  • 81

Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc khiến các tỉnh Bắc bộ mưa rào rải rác và giông từ thứ 6, ngày 24/2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cuối tuần miền Bắc có nhiệt độ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội hôm nay 17-24 độ C, ngày mai nhiệt độ cao nhất giảm xuống còn 22 độ C. Sau đó, nhiệt độ ban ngày tăng lên 24-25 độ C, ban đêm 13-14 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ giảm thấp nhất 6-11 độ C.

Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc.
Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc. (Ảnh: NCHMF)

Các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ 24/2, nhiệt độ phổ biến 13-16 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào, giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong khoảng một tháng tới, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Tây Bắc cao hơn 0,5-1 độ C, Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C.

Từ đầu năm 2023 đã có bốn đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 23/1 và được tăng cường vào 26/1 đã gây ra rét đậm, rét hại tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất tại một số nơi xuống dưới 3 độ C, vùng núi cao xuống dưới 1 độ C.

Cập nhật: 23/02/2023 VNE
  • 81