Mỹ giúp Tây Ban Nha tẩy rửa khu vực bị nhiễm xạ

Mỹ thông báo sẽ cử một nhóm chuyên gia tới giúp kỹ thuật cho Tây Ban Nha trong vấn đề thanh tẩy khu vực đất bị ô nhiễm phóng xạ bởi bom hạt nhân hồi năm 1966.


Một trong hai quả bom bị nổ tạo nên một cơn mưa bụi plutonium.

Theo yêu cầu của chính phủ Tây Ban Nha, một đội kỹ thuật của Bộ Năng lượng Mỹ sẽ tới thị trấn Palomares để hỗ trợ các đồng nghiệp địa phương tiến hành thanh tẩy khu vực.

Trong khi đó, tại Hội nghị an ninh đang diễn ra ở Đức, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo cũng đã nêu vấn đề trên với người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton. Thay mặt cho chính phủ Mỹ, bà Clinton khẳng định rằng nước này sẽ “quyết tâm” giải quyết vấn đề này.

Tháng 1/1966, một chiếc máy bay ném bom B52 của Mỹ đã va chạm với một chiếc máy bay chở dầu KC135 ở độ cao 9.000m trên bầu trời thị trấn Palomares. Vụ va chạm khiến cả hai chiếc máy bay nổ tung.

Lúc gặp nạn, chiếc B52 đang chở bốn quả bom hidro. Hậu quả là hai trong bốn quả bom đã bị phá tung ra thành nhiều mảnh và tạo nên một cơn mưa bụi plutonium.

Vài tuần sau vụ tai nạn, thị trấn Palomares đã trở nên hoang tàn. Một số người đã chết do bị nhiễm độc phóng xạ nặng, còn lại toàn bộ dân chúng được lệnh di tản, khu vực nơi xảy ra tai nạn bị phong tỏa. Sau đó nơi đây đã trở thành một vùng đất chết.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video