"Myc” và “Ras” - gen phòng ung thư của tế bào

Các nhà khoa học Đức tuyên bố, trong quá trình thí nghiệm trên động vật, họ đã phát hiện mối liên hệ giữa cơ chế gây chết tế bào và cơ chế lão hóa tế bào.

Trong thông báo ngày 16/3 của Trung tâm y học phân tử Max Delbruck, ở Berlin, các nhà khoa học cho biết, họ đã thông qua biện pháp hóa liệu để thúc đẩy cơ chế gây chết tế bào nhằm trợ giúp công tác điều trị bệnh ung thư.

Một loại gen có tên gọi “Myc” đã phát huy tác dụng đến cơ chế gây chết tế bào, làm cho tế bào “tự sát”, tức là tự hy sinh để bảo vệ toàn bộ cơ thể.

Ngược với gen “Myc”, một loại gen khác có tên gọi “Ras” lại có tác dụng bảo vệ tế bào trong cơ chế lão hóa tế bào. Sự lão hóa tế bào sẽ làm gián đoạn chu kỳ sinh trưởng của tế bào, làm cho tế bào không thể phân chia được. Khác với cơ chế gây chết, trong cơ chế lão hóa, tế bào vẫn tồn tại và có thể thay thế.

Theo các nhà khoa học, phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong công tác điều trị bệnh ung thư./.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video