Năm 2007, NASA giảm chương trình phóng tàu con thoi

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã quyết định giảm chương trình phóng tàu con thoi trong năm 2007 từ 5 lần xuống còn 4 lần. Nguyên nhân do sự cất cánh trễ của tàu Atlantis vì phải sửa chữa bình nhiên liệu ngoài bị mưa đá làm hỏng.

Tàu con thoi Atlantis trên bệ phóng (Ảnh: HTV)

Chuyến phóng tàu con thoi đầu tiên là Atlantis ban đầu dự kiến vào ngày 15/3 sẽ được thực hiện sớm nhất vào ngày 8/6. Sau đó đến lượt tàu Endeavour được dự kiến phóng đi từ ngày 9/8, tiếp theo là tàu Discovery, sớm nhất là vào ngày 20/10. Cuối cùng là tàu Atlantis sẽ được phóng đi từ ngày 6/12 để đưa phòng thí nghiệm Columbus của châu Âu lên Trạm Không gian quốc tế (ISS).

Trong 4 tháng đầu năm 2008, NASA dự kiến thực hiện 2 chuyến bay của tàu con thoi Endeavour, sớm nhất vào ngày 14/2 và tàu Discovery vào ngày 24/4. Sau tháng 4/2008, NASA vẫn chưa ngưng chương trình phóng tàu con thoi.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ quyết định sẽ thực hiện ít nhất 13 chuyến bay tàu con thoi nhằm hoàn tất việc xây dựng Trạm ISS từ nay đến năm 2010, thời điểm ngưng hoạt động của 3 tàu con thoi. Sứ mệnh sửa chữa và bảo trì kính viễn vọng Hubble cũng sẽ được thực hiện.

ISS là một dự án trị giá 100 tỉ USD với sự tham gia của 16 nước.

V.N

Theo AFP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video