New Zealand hứng chịu 280 dư chấn động đất

Thành phố Christchurch của New Zealand hôm nay rung chuyển bởi cơn địa chấn 5,1 độ Richter. Đây chỉ là một trong số hơn 280 dư chấn của trận động đất ngày 4/9.


Một trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter xảy ra gần thành phố Christchurch, nơi có khoảng 400 nghìn dân, vào lúc 4h35 sáng 4/9. 


Cơn địa chấn đất phá hủy nhiều tòa nhà và gây tê liệt mọi hoạt động ở trung tâm thành phố, nhưng không làm ai bị thương.


Tâm chấn của dư chấn hôm nay nằm ở độ sâu 6,4 km và cách thành phố Christchurch khoảng 10 km về phía đông nam.


Đường sá hư hại vì động đất.


Công nhân dọn dẹp đống đổ nát do dư chấn gây nên.


Ông John Key, Thủ tướng New Zealand đứng trước một ngôi nhà đổ vì dư chấn tại thị trấn Darfield, gần thành phố Christchurch, vào ngày 8/9.


Người dân dọn bùn và rác tại nhà ở vùng ngoại ô thành phố Christchurch.


AP dẫn lời Thủ tướng John Key cho biết, ít nhất 500 tòa nhà và khoảng 100.000 trong số 160.000 nhà dân bị hư hại vì động đất và các dư chấn.


Chi phí xây dựng lại thành phố có thể lớn hơn 1,4 tỷ USD.


Viện Địa chất và Hạt nhân New Zealand ghi nhận hơn 280 dư chấn của trận động đất.


Công nhân đào hố để tìm đường ống dẫn nước bị vỡ bởi dư chấn. 


Mọi ngả đường dẫn tới trung tâm thành phố đều bị phong tỏa và tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực thêm 7 ngày nữa.

Theo Vnexpress (Ảnh: AFP, AP)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video