Ngoại ngữ "cầm chân" chứng mất trí nhớ

Các nhà khoa học Canada nói rằng những người mà sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ trong giao tiếp hằng ngày trong suốt cuộc đời của họ có thể làm chậm sự xuất hiện của bệnh mất trí nhớ lên đến 4 năm.

Họ giải thích rằng nỗ lực liên quan đến việc sử dụng nhiều ngôn ngữ dường như đã làm gia tăng việc cung cấp máu cho não và đảm bảo các mối liên kết thần kinh được duy trì tốt và khỏe mạnh. Hai yếu tố này được cho là đã giúp chống lại căn bệnh mất trí nhớ.

Giáo sư Ellen Bialystok thuộc trường đại học York, thành phố Toronto, Canada nói “kết quả của nghiên cứu này làm chúng tôi rất kinh ngạc”

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CTV, bà giải thích “trong quá trình sử dụng 2 ngôn ngữ, bạn đã sử dụng những phần não và trí óc cần thiết cho loại hoạt động kiểu này và với những kinh nghiệm này não của bạn sẽ mạnh mẽ hơn”.

Nguyên nhân chính dẫn đến bệnh mất trí nhớ ở những người già đó là bệnh Alzheimer. Bệnh này sẽ phá hủy trí nhớ của con người một các từ từ. Hiện giờ vẫn chưa có cách chữa trị hữu hiệu cho căn bệnh này.

Nhóm nghiên cứu của Bialystok đã tiến hành nghiên cứu trên 184 bệnh nhân gồm 91 người chỉ nói được một ngôn ngữ và 93 người sử dụng thành thạo 2 ngôn ngữ. Những người này có triệu chứng của căn bệnh mất trí nhớ và đã tham gia điều trị bệnh tại bệnh viện Toronto từ năm 2002 đến năm 2005.

Nhóm nghiên cứu này đã xác định được độ tuổi trung bình xuất hiện triệu chứng bệnh của bệnh mất trí nhớ ở nhóm những người chỉ biết một ngôn ngữ là 71.4, trong khi ở nhóm kia là 75.5. Sự khác biệt vẫn giữ nguyên thậm chí khi xem xét thêm một số yếu tố khác như sự khác biệt về văn hóa, nhập cư, giáo dục việc làm và giới tính.

Bà Bialystok nhấn mạnh rằng việc sử dụng thành thạo 2 ngôn ngữ chỉ giúp làm chậm sự xuất hiện của căn bệnh mất trí nhớ chứ nó không giúp căn ngừa bệnh.

Nhà tâm lý học Fergus Craik, một thành viên khác của nhóm nghiên cứu, nói dữ liệu đã cho thấy việc sử dụng thành thạo 2 ngôn ngữ sẽ có tác dụng rất lớn trong việc làm chậm sự xuất hiện của bệnh mất trí nhớ. Nhưng ông cũng lưu ý rằng đây chỉ mới là những phát hiện mang tính sơ bộ. Và cũng cho biết thêm nhóm nghiên cứu của ông đã lên kết hoạch nghiên cứu sâu hơn về tính hiệu quả của việc sử dụng thành thạo 2 ngôn ngữ.

Hiệp hội bệnh Alzheimer của Canada nói rằng kết quả rằng đã khẳng định tính đúng đắn của một số nghiên cứu gần đây cho rằng phương pháp tốt để làm chậm những ảnh hưởng của bệnh mất trí nhớ là giữ cho não được hoạt động.

Theo thống kê của hiệp hội này thì vào năm 2000 Canada đã chi hơn 5.5 tỷ đô la Canada (tương đương 4.7 tỷ đô la Mỹ) để chăm sóc những người bị mắc bệnh Alzheimer.

Thế Kiệt

Theo Newscientist, Sở KH & CN Đồng Nai
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video