Ngôi mộ bên trong kim tự tháp ở Abydos

Một ngôi mộ cổ niên đại 3.300 năm có các câu thần chú, bùa hộ mệnh huyền bí vừa được phát hiện trong một kim tự tháp ở Abydos, Ai Cập. Cùng xem những hình ảnh cận cảnh về ngôi mộ bí ẩn này.

>>> Phát hiện lối vào kim tự tháp bí ẩn ở thánh địa Abydos


Ngôi mộ được phát hiện ở bên trong một kim tự tháp nhỏ cao khoảng 7 mét, được thiết kế thành 3 buồng vòm với một lối vào và 2 buồng chôn cất.


Vật liệu tạo nên ngôi mộ bằng gạch và xây mái vòm như trần nhà. Với cách thiết kế này, các nhà khảo cổ tin rằng chi phí sẽ rất tốn kém và có thể là mộ dành cho người giàu có hoặc là người phục vụ trong quân đội thời cổ.


Một lá bùa hộ mệnh hình trái tim rất hiếm thấy cao khoảng 6cm. Hình mặt người của lá bùa được làm bằng ngọc đỏ và thân thì làm bằng ngọc màu xanh lá cây với bộ tóc giả được làm từ một loại đá bí ẩn. Đây là 2 loại ngọc rất khó để chạm khắc. Các nhà khảo cổ cho rằng, chiếc bùa này có thể được đặt ở trên ngực của một trong những người đã chết và nó có thể liên quan đến phép thuật từ "Quyển sách của người chết" (Book of the Dead) với ý nghĩa cho rằng, người chết không nói dối. Người Ai Cập cổ tin, sức nặng trái tim của người chết sẽ được so sánh với chiếc lông vũ của nữ thần Ma’at, một biểu tượng cho sự thật và công lý. Nếu trái tim người đó bằng hoặc nhẹ hơn chiếc lông thì người đó sẽ có được sự bất tử, còn nếu nặng hơn thì người đó sẽ bị hủy diệt.


Khi khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện một trong những buồng chôn cất của ngôi mộ có chiếc quan tài được làm bằng đá sa thạch, sơn đỏ và dành cho một thầy giảng đạo hoặc là thư lại tên là Horemheb. Đặc biệt trên chiếc quan tài còn có hình ảnh của các vị thần và phép thuật trong Quyển sách của người chết.


Cận cảnh một phần của quan tài có hình thần Anubis với mình người đầu sói ở bên phải và thần Duamutef, con trai của thần Horus ở bên trái. Cột bên phải có chữ tượng hình chỉ tên và chức danh thầy giảng đạo của Horembeb.


Góc dưới bên phải quan tài với hình ảnh vị thần Thoth, chuyên cai quản việc ghi chép và kiến thức. Vị thần này có hình nhân nhưng đầu hình chim Ibis, một loài chim thuộc họ Diệc, còn gọi là loài cò quăm.


Nhóm khai quật cẩn thận di chuyển chiếc quan tài khỏi ngôi mộ. Dưới ánh nắng mặt trời chiếc quan tài đã hiện rõ các hình ảnh sống động.


Một bức tượng nhỏ tượng trưng cho Shabti được tìm thấy trong một buồng chôn cất khác nhưng ở đó không có quan tài. Shabti được tạo ra để giúp việc cho người quá cố khi ở thế giới bên kia. Bên trên tượng Shabti có khắc dòng chữ chỉ tượng này dành cho Đốc công Ramesu (còn được gọi là Ramesses). Đây là một danh hiệu trong quân đội. Ramesu được tin có thể là cha hoặc anh trai của Horemheb.

Theo Dân Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video