Người đa nghi dễ bị bệnh tim

Một nghiên cứu trên 6.814 người tại Mỹ đã tìm thấy sự hoài nghi đố kỵ dễ làm con người bị kích động và gia tăng nguy cơ bị đau tim. Những đợt căng thẳng và lo âu triền miên cũng làm trầm trọng sự viêm nhiễm trong máu.

(Ảnh: BBC)
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan đã yêu cầu những người tham gia điền một bản câu hỏi đánh giá mức độ bị căng thẳng lo âu thường xuyên. Tính hoài nghi ngờ vực được đo đạc trong lần gặp gỡ tiếp theo. Họ cũng lấy mẫu máu của những người tham gia có độ tuổi trong khoảng 45 và 84. Những mẫu máu này được phân tích để tìm hiểu 3 dấu hiệu của sự sưng tấy: fibrinogen, C-reactive protein, và IL-6.

Kết quả cho thấy người có mức độ hoài nghi cao có hàm lượng 3 dấu hiệu này cao hơn hẳn. Stress kinh niên cũng làm gia tăng lượng IL-6 và C-reactive protein, còn trầm cảm làm tăng thêm IL-6.

Sự sưng tấy là một đầu mối quan trọng dẫn tới chứng xơ vữa động mạch và gây ra đau tim, đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sự gia tăng tình trạng sưng tấy này có liên quan tới lối sống không lành mạnh như hút thuốc và béo phì. Họ kết luận rằng người đa nghi có thể dễ sa đà vào những hành vi không lành mạnh dẫn tới nguy cơ gia tăng bệnh tim.

M.T.

Theo BBC, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video