Nguyên nhân đàn ông sống không thọ bằng phụ nữ

Có mối liên hệ giữa tình trạng bị mất nhiễm sắc thể Y trong các tế bào máu và việc giảm tuổi thọ, đặc biệt là nguy cơ tử vong cao do ung thư. Đây chính là nguyên nhân khiến đàn ông không sống thọ bằng phụ nữ.

Những thay đổi ADN của các tế bào bình thường tích tụ lại trong suốt cuộc đời. Và những thay đổi đó thường dẫn đến tiểu đường, ung thư và các chứng bệnh khác.

Một nhóm nhà khoa học quốc tế đã phân tích ADN trên mẫu máu của 1.600 người cao tuổi. Kết quả cho thấy, phần lớn những biến đổi về gene diễn ra vì mất nhiễm sắc thể Y ở các tế bào bạch cầu.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện thấy có mối liên hệ rõ rệt giữa nhiễm sắc thể Y và nguy cơ tử vong vì ung thư. Nhà nghiên cứu về miễn dịch, di truyền và bệnh lý Lars Forsberg ở Đại học Uppsala đã chứng minh được rằng, đàn ông bị mất nhiễm sắc thể Y ở rất nhiều tế bào máu thì ít khi sống thọ, bất chấp họ qua đời vì nguyên nhân gì.

Theo motthegioi
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video