Nhà khoa học Anh: "Người đầu tiên sống đến 1.000 tuổi đã ra đời"

Tiến sĩ Aubrey de Grey tin rằng con người sẽ sống rất lâu và thế giới tương lai không còn các căn bệnh liên quan đến lão hóa.


Aubrey de Grey tin rằng con người có thể chống lại sự già đi. (Ảnh: Awaken.)

Tiến sĩ Aubrey de Grey, đồng sáng lập tổ chức phòng chống lão hóa SENS Research Foundation, phát biểu rằng người đầu tiên có thể sống đến 1.000 tuổi đã chào đời tại hội thảo Virtual Futures diễn ra ở London, Anh hôm 28/11, theoFuturism.

De Grey tin rằng trong tương lai, thế giới sẽ hoàn toàn không có các căn bệnh do tuổi già gây nên. Tại hội thảo, ông cũng dự đoán khoa học sẽ tìm ra những biện pháp chữa trị lão hóa trong khoảng 20 năm tới.

Năm nay các nhà khoa học đạt được nhiều đột phá trong nghiên cứu chống lão hóa. Hồi tháng 8, các nhà nghiên cứu phát hiện một phân tử có khả năng chống lại ảnh hưởng của lão hóa. Một phương pháp điều trị tế bào gốc mới được giới thiệu hồi tháng 10 cũng mang lại những kết quả ấn tượng.

Tháng trước, nhóm nghiên cứu từ Đại học Exeter phát triển cách đảo ngược quá trình già đi của các tế bào. Một nhóm các nhà khoa học khác cũng phát hiện đột biến gene chống lão hóa.

"Trên thực tế, lão hóa đang giết chết 110.000 người trên thế giới mỗi ngày. Rõ ràng nó gây ra nhiều đau đớn hơn bất cứ điều gì khác chúng ta phải trải qua. Trái với quan điểm mà phần lớn mọi người tự buộc bản thân tin tưởng, lão hóa thực chất là một vấn đề có thể kiểm soát nhờ sự can thiệp của công nghệ", de Grey phát biểu.

Theo Liên Hợp Quốc, số người trên 60 tuổi sẽ tăng hơn gấp đôi trong vài thập kỷ tới, từ 962 triệu người năm 2017 lên 2,1 tỷ người năm 2050. Khi con người tìm ra cách chống lại quá trình già đi, de Grey dự đoán, các chuyên khoa trẻ hóa xử lý những vấn đề liên quan như teo mô, tế bào ung thư, đột biến ti thể, cứng hóa cấu trúc nền ngoại bào, sẽ phát triển.

Các biện pháp điều trị ban đầu có thể rất đắt, nhưng sau đó sẽ trở nên rẻ và dễ tiếp cận hơn. Khi đó, có lẽ việc điều trị lão hóa sẽ đơn giản như hẹn gặp bác sĩ hay nha sĩ.

De Grey còn cho rằng việc phòng chống lão hóa sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của các chính trị gia. "Bạn không thể đắc cử nếu không cam kết chắc chắn sẽ chống lại lão hóa", ông dự đoán.

De Grey bác bỏ ý kiến lo ngại điều này sẽ dẫn tới tình trạng quá tải dân số và ảnh hưởng tiêu cực đến Trái Đất. Ông cho rằng vấn đề không phải có quá nhiều người sống trên hành tinh mà là những công nghệ và tốc độ tiêu dùng hiện nay có đang phá hủy môi trường hay không. Vì thế, ông cho rằng thế giới nên chuyển sang sử dụng năng lượng sạch.

Cập nhật: 03/12/2017 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video