Nhà khoa học Hwang Woo-suk đã thực sự tạo ra tế bào gốc người

Các nhà khoa học Mỹ vừa khẳng định rằng nhà khoa học Hàn Quốc Hwang Woo-suk, bị phế truất vì báo cáo giả việc chế tạo tế bào gốc phôi người, thật ra đã vô tình thực hiện điều này bằng một kỹ thuật khác mà chính ông cũng không biết.

Phân tích mới về nghiên cứu của ông Hwang Woo-suk đã được đăng trên tạp chí Cell. Hai tiến sĩ Kitai Kim và George Daley thuộc Bệnh viện nhi Boston (Massachussetts, Mỹ) đã chứng minh rằng nhà khoa học Hàn Quốc này đã tạo các tế bào gốc phôi người bằng phương pháp sinh sản đơn tính, chứ không phải bằng kỹ thuật nhân bản vô tính như ông đã tuyên bố.

Trong phương pháp sinh sản đơn tính, quá trình thông thường ở thực vật và một số động vật như loài bò sát, noãn nguyên thủy được kích thích để bắt đầu phân chia như đã thụ tinh và phát triển với sự kiểm soát bởi ADN của chính nó. Phương pháp sinh sản đơn tính này rất khó thực hiện ở loài động vật có vú.

Đối với kỹ thuật nhân bản vô tính, các nhà khoa học rút hết nhân của noãn không thụ tinh để thay thế bằng nhân tế bào của một người khác nhằm tạo những tế bào gốc phôi người với gien giống hệt. Ông Woo-suk khẳng định đã thực hiện kỹ thuật này vào năm 2004 và được báo chí thế giới đề cập trên các trang nhất. Một năm sau, ông thú nhận đã giả mạo công trình nghiên cứu này.

 

V.N 

Theo AFP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video