Những cặp chim tưởng giống mà khác nhau

Những con chim có ngoại hình hay hành vi giống nhau không nhất thiết là họ hàng của nhau, và ngược lại. Đó là kết luận rút ra từ một cuộc nghiên cứu quy mô về thế giới chim mới được công bố.

Trông chúng không có vẻ gì giống nhau nhưng vẹt - chẳng hạn như vẹt đuôi dài màu xanh tía (trái), và chim biết hót - như chim giáo chủ, là một trong những cặp đôi có quan hệ kỳ lạ trong thế giới loài chim.



Chim cú muỗi xám xịt (trái) lại chính là tổ tiên của loài chim ruồi sặc sỡ. Với loài săn mồi ban đêm thì ngoại hình không quan trọng nên chim cú muỗi có bộ lông khá mờ nhạt, nhưng chúng lại sản sinh ra loài chim ruồi hoạt động ban ngày và có màu rất tươi sáng.



Các loài chim lặn (trái) và hồng hạc là họ hàng gần với nhau. Nhưng điều ngạc nhiên là chẳng con nào trong số chúng là hậu duệ của các loài chim nước khác.



Hóa ra chẳng có bằng chứng khoa học nào cho thấy diều hâu (trái) và chim ưng là họ hàng gần với nhau, mặc dù chúng vẫn luôn được cho vào cùng một nhóm nhờ những tương đồng về ngoại hình.



Bồ nông (phải) chẳng hề có họ hàng thân thích với chim cốc hay chim ó biển. Thay vào đó, kẻ thân thích của nó là cò mỏ giày (trái).

M.T. (theo National Geographic, VnExpress)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video