Nước sinh hoạt tại Trung Quốc lại ô nhiễm

Nhiều nơi ở thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô đã xuất hiện tình trạng ô nhiễm nước sinh hoạt. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết nước sử dụng tại nhiều gia đình có mùi rất khó chịu và không thể sử dụng được kể từ cuối tháng qua.

(Ảnh minh họa: Travelaboutinc)
Theo các nhà điều tra, nguyên nhân là do mực nước tại Thái Hồ, nguồn nước chính để cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố, đã xuống mức thấp nhất trong vòng 50 năm trở lại đây khi mùa hè bắt đầu. Nhiệt độ cao và lượng mưa ít đã khiến nước Thái Hồ bị thay đổi. Những yếu tố đó đã kích thích tảo xanh phát triển sớm vào mùa xuân, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

Đến chiều ngày 30.5, tại nhiều siêu thị ở Vô Tích, các gian hàng bán nước tinh khiết đều không còn bình nào. Không ít người dân bắt đầu tích trữ bất kỳ loại nước giải khát nào họ thấy có thể dùng được và xếp hàng mua bánh mì vì lo ngại thức ăn được chế biến từ nguồn nước bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chiều qua 1.6, nhà máy lọc nước mới thông báo chất lượng nước phần nào được cải thiện và có thể hôm nay người dân mới có được nước sạch. Trong vài năm trở lại đây, cùng với nỗi lo về an toàn thực phẩm, người dân tại nhiều nơi ở Trung Quốc đã gặp khó khăn vì nước uống và sinh hoạt bị ô nhiễm.

Toàn Thắng

Theo Thanh niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video