Phát hiện bản đồ châu Mỹ hiếm hoi

Một phiên bản của bản đồ từ thế kỷ 16, được biết đến với cái tên “giấy khai sinh châu Mỹ”, đã được tìm thấy tại Đức.

“Giấy khai sinh châu Mỹ”, công trình của chuyên gia vẽ bản đồ nổi tiếng Martin Waldseemueller (Đức), được xem là tài liệu đầu tiên về lục địa mới.

Giới sử gia cho rằng ông Waldseemueller chỉ làm đúng bốn bản đồ, nhưng các nhà nghiên cứu của Đại học Ludwig Maximilian tại Munich (Đức) đã may mắn tìm ra bản đồ thứ năm, theo BBC.


Bản đồ châu Mỹ thời đầu hiếm hoi do chuyên gia nổi tiếng Martin Waldseemueller vẽ

Nó được phát hiện kẹp trong một quyển sách hồi thế kỷ 19 có nội dung chẳng liên quan gì đến thám hiểm.

Sven Kuttner, người chịu trách nhiệm về sách cổ ở Đại học Ludwig Maximilian, cho hay có vẻ đây là tấm bản đồ độc nhất vô nhị, cho đến nay các chuyên gia vẫn chưa tìm thấy một bản đồ tương tự như vậy.

Tấm bản đồ này, được vẽ bằng mực đen trên nền giấy vàng, đã được tải lên mạng nhân ngày quốc khánh Mỹ 4/7.

Một phiên bản lớn hơn đang được lưu giữ cẩn thận tại Thư viện Quốc hội ở thủ đô Washington của Mỹ.

Ông Waldseemueller đã tận dụng các thông tin về những chuyến hải trình đầu tiên vượt đại dương để vẽ nên hình ảnh của châu Mỹ như ngày nay.

Ông cũng là người đặt tên cho vùng đất mới sau khi nhà thám hiểm người Ý Amerigo Vespucci khẳng định rằng mình chính là người đầu tiên phát hiện tân thế giới chứ không phải Christopher Columbus.

Theo Thanh Niên, BBC
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video