Phát hiện băng trên sao Hỏa

Một tàu vũ trụ của Mỹ tìm thấy bằng chứng của băng trên sao Hỏa. Đây là dấu hiệu cho thấy hành tinh đỏ có thể nuôi dưỡng sự sống. 

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo rằng tàu Mars Reconnaissance Orbiter phát hiện băng ở 5 hố mới trên sao Hỏa nhờ thiết bị đo quang phổ. Những hố này có đường kính chỉ vài mét và nằm ở các vĩ độ giữa, khá xa hai cực. Rất có thể chúng được tạo nên khi các thiên thạch lao vào hành tinh đỏ.

(Ảnh: NASA)

Băng trong các miệng hố có thể là di sản của thời tiết ẩm ướt từ vài nghìn năm trước. Đây là một nguồn nước thực sự”, Shane Byrne, một nhà thiên văn của Đại học Arizona (Mỹ), phát biểu. 

Theo AP, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện băng ở vị trí ngay sát mặt đất trên sao Hỏa. Từ trước tới nay nhiều nhà khoa học cho rằng băng chỉ nằm sâu trong lòng đất trên hành tinh này. Các thiết bị trên tàu Mars Reconnaissance Orbiter tính toán rằng băng trong các hố có độ nguyên chất 99%. Những tinh thể băng có màu sáng hơn hẳn so với đất đá trong các hố. Nhưng sau vài tháng chúng biến thành khí gas do tiếp xúc với khí quyển.

Theo một bài báo đăng trên tạp chí Scientific American (Mỹ) số ra ngày 25/9, phát hiện trên có thể giúp các nhà du hành vũ trụ lấy nước và nhiên liệu hydro cho động cơ tên lửa trong những chuyến thám hiểm sao Hỏa trong tương lai.

Theo Minh Long - Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video