Khác biệt giữa các phi hành gia xưa và nay

Ở buổi bình minh của công cuộc chinh phục vũ trụ, các phi hành gia Liên Xô chỉ được phép cao tối đa 1m70. Còn ngày nay, những người cao tới 1m90 vẫn có cơ hội.


Ngày trước phi hành gia chỉ được phép cao tối đa là 1m70, nhưng giờ thì có thể lên đến 1m90.

Cập nhật: 09/05/2016 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video