Phát hiện gỗ 19 triệu năm tuổi dưới đáy biển

Phần lớn vụn gỗ trong trầm tích dưới đáy vịnh Bengal thuộc về những cây cổ đại mọc ở vùng đất thấp gần biển.

Sarah Feakins, chuyên gia tại Đại học Nam California, cùng nhóm nghiên cứu tìm thấy dấu tích khu rừng cổ đại ở vịnh Bengal, Newsweek hôm 21/10 đưa tin. Họ thu thập mẫu trầm tích ở độ sâu hơn 3 km dưới biển và mang về phân tích. Kết quả cho thấy, phần lớn vụn gỗ trong trầm tích thuộc về những cây mọc ở vùng đất thấp gần biển. Một số lại bắt nguồn từ cây mọc trên dãy Himalaya, ở độ cao khoảng 3,2km so với mực nước biển.


Hàng triệu năm trước, nhiều cây cổ đại có thể bị nước lũ cuốn trôi ra biển. (Ảnh: Flickr).

Nhóm nghiên cứu cho rằng những cây cổ đại này đã bật gốc khi gặp dòng nước xiết, có thể bắt nguồn từ sông băng hoặc một vụ lở đất. Sau đó, chúng tiếp tục bị lượng nước lớn do mưa, lũ hoặc bão, cuốn trôi hàng nghìn km, cuối cùng chìm tại vịnh Bengal.

Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy cây có thể bị cuốn đi xa hàng nghìn km, từ núi xuống biển sâu. Nghiên cứu mới cũng hé lộ thêm thông tin về vai trò của gỗ trong chu trình carbon của Trái Đất.

Carbon trong cây được giải phóng khi bị ăn, phân hủy hoặc cháy. Số cây cổ đại mới phát hiện bị cuốn đi không lâu sau khi chết nên chúng không phân hủy. Thay vào đó, gỗ tươi bị giam trong lớp trầm tích dưới đáy biển. Đây có thể là một cách để lưu giữ carbon hàng triệu năm mà giới khoa học chưa từng biết đến. Điều này cũng chỉ ra, lượng carbon bị giam ở các rìa lục địa có thể cao hơn so với ước tính trước đây.

Nắm được lượng carbon trong cây dưới đáy biển rất quan trọng trong việc nghiên cứu biến đổi khí hậu, Fearkins cho biết. "Khi cố gắng tính lượng carbon ở mọi phần thuộc chu trình carbon, chúng tôi không biết đến khu rừng bị chôn dưới đáy biển này. Giờ chúng tôi cần thêm nó vào phương trình tính toán", bà giải thích.

Các nhà khoa học trên thế giới đang tìm hiểu về chu trình carbon. Theo Deep Carbon Observatory, chương trình nghiên cứu của Mỹ, chưa đến 1% tổng lượng carbon của Trái Đất nằm trên bề mặt, nghĩa là ở biển, đất liền và khí quyển. Phần còn lại đều bị giam dưới lớp vỏ, quyển manti và lõi Trái Đất.

Cập nhật: 25/10/2019 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video