Phát hiện hộp sọ kỳ lạ

Nhóm khảo cổ học đứng đầu bởi tiến sĩ Cristina Garcia Moreno thuộc trường đại học Arizona (Mỹ) phát hiện thấy một hộp sọ có hình dạng kì dị dưới ngôi mộ tập thể gần ngôi làng Onavas ở miền Bắc Mexico.

>>> Người Mesoamerica đã sản xuất cao su từ 3.500 năm trước

Hộp sọ có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi, được cho là bằng chứng đầu tiên về tục lệ ép đầu để thay đổi hình dạng hộp sọ của người người Mesoamerica cổ đại.


Hộp sọ có hình dạng kỳ dị như người ngoài hành tinh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

“Tục lệ làm biến dạng hộp sọ trong văn hóa của người Mesoamerica được sử dụng để phân biệt một nhóm xã hội này với một nhóm xã hội khác”, nhà khảo cổ học Cristina Garcia Moreno, giám đốc của dự án nghiên cứu, cho biết.

Các nhà khoa học phát hiện thấy 25 hài cốt trong hố chôn tập thể; trong đó có 13 người bị biến dạng hộp sọ và 5 người cắt răng. Đây được coi là một nghi lễ đối với người chết trong văn hóa của người Mesoamerica.


Một số hài cốt bị cắt răng.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện thấy một số hài cốt được đeo trang sức, như vòng, khuyên mũi, tai, dây chuyền được làm từ vỏ sò hay ốc biển từ Vịnh California. Thậm chí, mai rùa úp lên bụng một hài cốt cũng được tìm thấy.

Theo Kien Thuc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video