Phát hiện loại cực quang mới trên sao Thổ

Ngoài dạng cực quang như thường thấy trên trái đất, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện sao Thổ có một dạng cực quang khác, mờ hơn nhưng liên tục.

Loại cực quang được biết đến lâu nay ở sao Thổ có xuất xứ giống như cực quang trên trái đất, nghĩa là phát sáng định kỳ.

Chúng sinh ra khi do gió mặt trời thổi tới, va vào từ trường bao quanh hành tinh gây phát sáng ở hai cực.

Song, sao Thổ có thể có một dạng cực quang khác nữa, tương tự như đã thấy trên sao Mộc.

Theo các chuyên gia, nguồn gốc của nó có thể là là do bụi từ vệ tinh Enceladus của hành tinh này thổi tới.

Và khi và chạm với bầu khí quyển của Thổ tinh, các hạt bụi này cũng bùng sáng, tạo nên vòng cực quang mờ ở hai cực.

Vệ tinh Enceladus mỗi giây lại thổi khoảng 100 kg vật liệu vào quỹ đạo xung quanh sao Thổ, thông qua các cột hơi nước được phát hiện lần đầu vào năm 2005. 

Dạng cực quang mới tìm thấy trên sao Thổ. (Ảnh: NASA)

T. An (theo NewScientist, VnExpress)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video