Phát hiện loại gen gây chứng ngủ ngày

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường đại học Tokyo, Nhật Bản, vừa phát hiện được một loại gen liên quan đến chứng ngủ rũ, một triệu chứng làm cho con người cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày, thị lực giảm sút và các cơ suy yếu.

Công trình nghiên cứu này dựa trên việc phân tích hệ gen hoặc ADN của 222 người Nhật Bản có triệu chứng buồn ngủ và 389 người khác không có triệu chứng đó.

Giáo sư Katsushi Tokunaga thuộc phòng nghiên cứu chung về con người tại Trường đại học Tokyo cho biết 45% những người có chứng buồn ngủ ban ngày có loại gen khác so với những người không có triệu chứng này.

Gen mới này được đặt giữa hai loại gen CPT1B và CHKB. Cả hai loại gen này đều có thể dẫn đến sự rối loạn, khó ở. Gen CPT1B điều khiển một enzyme quy định giấc ngủ, thời điểm ngủ, trong khi gen CHKB có thể lại làm cho con người mất ngủ.

Các nhà nghiên cứu trên cùng đã tiến hành một thí nghiệm sâu hơn dựa trên 424 người Hàn Quốc, 785 người châu Âu và 184 người châu Mỹ. Kết quả này cho thấy người Hàn Quốc có tỉ lệ mắc chứng ngủ ngày nhiều hơn người châu Âu và châu Mỹ.

Tuy nhiên, giáo sư Tokunaga cho rằng kết quả nghiên cứu này cũng chưa giải thích được tại sao người Nhật Bản và Hàn Quốc thường hay mắc chứng ngủ ngày. Nhưng ông cũng cho rằng với việc xác định được loại gen mới này, các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm ra biện pháp điều trị chứng buồn ngủ ban ngày./.

Theo KH&CN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video