Phát hiện loài thằn lằn không chân

Các nhà khoa học cho biết đã phát hiện 4 loài thằn lằn mới mà điểm đặc biệt là chúng không có chân, tại California (Mỹ).

Bốn loài thằn lằn mới phát hiện hoàn toàn không phải là rắn. Chúng có mí mắt chuyển động, vì vậy có thể nhấp nháy mắt và không có cách lột da như rắn. Bốn loài thằn lằn mới này nhỏ bằng cây bút chì và dài không quá 20cm.

Để tìm được loài thằn lằn này, các nhà nghiên cứu đã đặt hàng ngàn tấm các tông ở nhiều địa điểm khác nhau. Loài thằn lằn này dù sống trong lòng đất nhưng đôi khi cũng xuất hiện trên mặt đất ở những mảnh gỗ mục, ẩm ướt, mát mẻ.

Trong bốn loài thằn lằn mới thì Anniella alexanderae có bụng màu bạc, Anniella campi bụng màu vàng, Anniella grinnelli bụng màu tím và loài thứ tư là Anniella stebbinsi. Hãng tin UPI cho biết tên của chúng được đặt theo một nhà khoa học tại UC Berkeley.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video