Phát hiện loài thằn lằn mới ở Đà Nẵng

Các nhà khoa học vừa công bố loài thằn lằn mới ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chùa (Đà Nẵng).

>>> Phát hiện loài thằn lằn mới ở Cao Bằng


Thằn lằn chân nửa lá Bà Nà. (Ảnh: Vast.ac)

Theo thông tin trên website của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, loài thằn lằn chân nửa lá Bà Nà có tên khoa học Hemiphyllodactylus banaensis sp. nov. Ngô, Grismer, Phạm & Wood Jr. 2014. Loài này phổ biến ở rừng thường xanh trên đỉnh núi Bà Nà.

Chúng có chiều dài đầu thân lớn nhất của con cái là 51mm, vảy cằm có 7 vảy hàng ngang, 18-20 hàng vảy lưng chạy dọc thân ở giữa trong vòng độ rộng của đường kính mắt; 9–12 hàng vảy bụng.

Con đực có 20–21 vảy mang lỗ trước huyệt và vảy dưới đùi liên tục, và con cái có 0–20 vảy mang lỗ trước huyệt và vảy đùi. Đầu chúng có những đốm đen nhỏ, xen kẽ với những chấm trắng; thân có màu nâu với những đốm vằn vện ngang; đuôi có vạch ngang.

Phát hiện trên được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành quốc tế Zootaxa tháng này.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video