Phát hiện lưới nhện thời tiền sử

Đây là lưới nhện xưa nhất thế giới được phát hiện, các nhà khoa học xác định niên đại của nó chừng 140 triệu năm trước.

Khối hổ phách chứa lưới nhện này được một tay săn hóa thạch nghiệp dư tìm thấy khi đi tìm hóa thạch khủng long, và nó đã được chuyển đến cho giáo sư cổ sinh học Martin Brasier nghiên cứu.

Những sợi tơ nhện bé tí chỉ dày chừng 1 mm, được lưu giữ trong phần nhựa cây trong suốt đã hóa thạch qua bao năm tháng. Giáo sư Brasier - đang làm việc tại Đại học Oxford - cho rằng đây là hóa thạch có từ kỷ Phấn trắng, rất hiếm và có thể là cổ xưa nhất.

Phát hiện này còn cho thấy rằng loài nhện thời xa xưa đã biết dệt những chiếc lưới hình cầu để bẫy côn trùng, sớm hơn rất nhiều so với trước đây người ta từng nghĩ đến. Theo Daily Mail thì nơi phát hiện khối hổ phách ở gần vùng Bexhill, phía đông Sussex, nước Anh. Địa điểm này rất nổi tiếng vì người ta từng phát hiện rất nhiều hóa thạch khủng long.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video