Phát hiện thú vị về nhím echidna đẻ trứng độc đáo nhất thế giới

Các nhà nghiên cứu Đại học Curtin đã ghi lại được âm thanh của loài thú lông nhím mỏ ngắn echidna khi chúng phát ra các âm thanh khác nhau. Đây là 1 trong những âm thanh khó nắm bắt nhất của tự nhiên.

Lần đầu tiên các nhà khoa học Australia đã ghi lại được âm thanh của loài thú lông nhím echidna - loài thú có vú đẻ trứng độc đáo nhất thế giới.


Loài thú lông nhím echidna. (Nguồn: Wikipedia).

Đây là một trong những âm thanh khó nắm bắt nhất trong tự nhiên và là bằng chứng khoa học đầu tiên về âm thanh của loài vật đặc biệt này.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Curtin của Australia đã ghi lại được âm thanh của loài thú lông nhím mỏ ngắn echidna khi chúng phát ra các âm thanh khác nhau, được miêu tả như những tiếng “thủ thỉ,” “càu nhàu” và “ngáy khò khè.”

Các nhà nghiên cứu tin rằng rất có thể loài thú này phát ra âm thanh khi chúng đang tìm kiếm bạn tình vì tiếng kêu chỉ xuất hiện trong mùa sinh sản.

Tiến sỹ Christine Cooper, chuyên gia nghiên cứu các loài động vật tại Công viên Quốc gia Dryandra gần thành phố Narrogin, bang Tây Australia, cho biết việc ghi lại được những âm thanh hiếm gặp trên sẽ giúp con người hiểu rõ hơn về cách các loài thú lông nhím tiếp xúc và tương tác với nhau.

Bà Cooper chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi bất ngờ khi lần đầu tiên được nghe thấy âm thanh của chúng, nhưng không có phương tiện nào để ghi lại. Trong lần tiếp theo, chúng tôi đã thành công trong việc ghi lại những âm thanh này và điều này thật sự rất thú vị".

Việc phát ra âm thanh dường như là hành động rất hiếm ở loài thú lông nhím echidna.

Trong hơn 20 năm nghiên cứu về nhóm Monotremes (động vật đơn huyệt - nhóm động vật có vú độc đáo đẻ trứng thay vì sinh con như những động vật có vú khác), Tiến sỹ Cooper cho biết mới chỉ được nghe âm thanh của chúng 5 lần. Để ghi lại âm thanh, nhóm nghiên cứu đã sử dụng micro cầm tay cũng như máy ảnh và micro cố định được đặt bên ngoài lối vào của cái hang mà thú lông nhím thường xuyên lui tới.

Các nhà khoa học đánh giá phát hiện mới này có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình khám phá cách thức các loài động vật hoang dã phát triển trên lục địa Australia.

Việc phát hiện loài echidna có thể giao tiếp với nhau bằng âm thanh giống như các loài động vật có vú khác cho thấy đặc điểm chung này giữa chúng có thể bắt nguồn từ một tổ tiên chung.

Cập nhật: 06/10/2023 TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video