Phát hiện tượng nữ hoàng Cleopatra

Một bức tượng đầu Cleopatra làm bằng thạch cao tuyết hoa và một mặt nạ được cho là của người tình của nàng - Mark Antony -đã được tìm thấy gần thành phố Alexandria cổ đại của Ai Cập.

(Ảnh: papyrusmuseum.com)

Ngoài ra, hai báu vật khác, một bức tượng bằng đồng của nữ thần Aphrodite và một bức tượng không đầu của một nhân vật hoàng gia có từ triều đại Ptolemaic, trị vì Ai Cập từ năm 323 đến 30 trước Công nguyên, cũng được nhóm các nhà khảo cổ Ai Cập và Dominica phát hiện tại ngôi đền Tapsiris Magna.

Nhóm cho biết còn tìm thấy khoảng 20 đồng xu có khắc hình khuôn mặt Cleopatra trong một căn hầm sâu 50 m dưới lòng đất.

Mục tiêu của nhóm là tìm kiếm ngôi mộ của nữ hoàng lừng danh Cleopatra, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy nơi đây là ngôi mộ của bà. Nếu đúng, đây sẽ là phát hiện vĩ đại nhất ở Ai Cập kể từ khi phát hiện ra ngôi mộ của vị vua trẻ Tutankhamen vào năm 1922.

Cleopatra và Mark Anthony là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất trong lịch sử Ai Cập. Họ đã tự sát sau thất bại trong cuộc chiến ở Acitum. 

M.T. (theo AFP, VnExpress)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video