Phi hành gia đầu tiên của Hàn Quốc là nữ

Chính phủ Hàn Quốc chỉ định nữ kỹ sư Yi So-yeon sẽ là người đầu tiên của nước này bay lên vũ trụ, thay thế phi hành gia Ko San do yêu cầu từ Nga.

Yi So-yeon, 29 tuổi, sẽ bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào đầu tháng tư trên con tàu Soyuz của Nga. Nữ phi hành gia sẽ làm việc trên ISS trong vòng một tuần với hai nhà phi hành gia của Nga, thực hiện các cuộc thử nghiệm khoa học. Chuyến hành trình của Yi sẽ biến Hàn Quốc thành nước thứ 35 trên thế giới và thứ 6 châu Á có người bay lên vũ trụ.

Tháng 9 năm ngoái, Hàn Quốc chọn Ko San là người đầu tiên của nước này bay lên không gian. Tuy nhiên, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga yêu cầu thay thế người khác vì Ko vi phạm kỷ luật tại trung tâm huấn luyện.

Hàn Quốc có kế hoạch hoàn thành trung tâm vũ trụ đầu tiên vào cuối năm nay. Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng cơ sở khoa học và kỹ thuật cho các cuộc khám phá không gian trong những thập kỷ tới.

Kể từ năm 1992, Hàn Quốc đã có 11 vệ tinh được phóng lên không gian, phần lớn phục vụ cho hoạt động viễn thông và quan sát đại dương, thiên văn.

Nữ phi hành gia Yi So-yeon. (Ảnh: AP)

Hải Ninh (Theo CNN, Vnexpress)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video