Nữ phi hành gia đầu tiên của Nga lên ISS

  •  
  • 670

Yelena Serova, nữ phi hành gia đầu tiên của Nga, sẽ được đưa lên Trạm Không Gian Quốc Tế năm 2013, Vladimir Popovkin, GĐ Cơ quan Không gian Nga (Roscomos) cho biết hôm thứ 4 (7/11).

Đây sẽ là nữ phi hành gia đầu tiên của Nga thời kỳ hậu Xô Viết được đào tạo bài bản và đang chuẩn bị cho nhiệm vụ không gian kéo dài 170 ngày.

Yelena Serova đang háo hức chuẩn bị cho chuyến thám hiểm
Yelena Serova đang háo hức chuẩn bị cho chuyến thám hiểm

“Chuyến bay sẽ được khởi hành năm 2013 vì phải mất ít nhất 2 năm rưỡi để chuẩn bị một phi hành đoàn” , Alexei Krasnov, GĐ chương trình bay có người lái của Roscomos nói.

Yelena Serova cho biết, cô luôn mơ ước được bay vào vũ trụ. Nữ phi hành gia nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chồng, cũng là một phi hành gia, và cô con gái 9 tuổi.

Trước đó Valentina Tereshkova, công dân thời kỳ Xô-Viết đã trở thành nữ phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ ngày 16/6/1963 trên tàu không gian Vostok. 19 năm sau, Svetlana Savitskaya cũng là một công dân Liên Xô, đã trở thành người phụ nữ thứ 2 trên thế giới được khám phá vũ trụ.

Theo Đất Việt
  • 670