Philippines: Phát hiện hóa thạch loài trâu lùn trên hòn đảo Cebu

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện một ca “lùn hóa” trên hòn đảo Cebu thuộc Philippines. Lần này là một con trâu đã nhỏ đi đến nổi chỉ bằng một con cừu to. Loài trâu chưa được biết đến này đã sống cách đây hàng nghìn năm vào thời Pleistocein và được đặt tên là Bubalus cebuensis.

Xương hóa thạch của con trâu lùn được phát hiện cách đây hơn 50 năm bởi một kỹ sư mỏ người Mỹ làm việc tại Philippines. Nó chỉ mới được đưa vào Viện Bảo tàng Field ở Chicago cách đây không lâu và đã được nhận dạng.

Con trâu lùn cao khoảng 76cm và cân nặng 159kg, trong khi loài trâu châu Á có chiều cao trung bình 1,8m và cân nặng trên 900kg. Loài trâu nhỏ nhất được biết là Bubalus mindorensis ở hòn đảo Mindoro thuộc Philippines cân nặng trên 225kg và cao gần 1m.

Ở các hòn đảo, sự vắng mặt của loài động vật to ăn mồi hoặc nguồn thức ăn hạn chế có thể là nguyên nhân khiến một số loài bị lùn hóa. Hiện nay trường hợp người lùn Flores được phát hiện ở Indonesia đã gây tranh cãi ở các nhà khoa học. Đây có phải là một chủng người mới hay là người Homo sapiens bị chứng đầu nhỏ?


(Ảnh: nationalgeographic)

T.Đ

Theo Sciences & Avenir, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video